Giá dầu dao động do căng thẳng Trung Đông

Ban Thời sự-TTXVN-Thứ bảy, ngày 21/10/2023 20:06 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã giảm trong phiên giao dịch ngày 20/10 sau khi lực lượng Hamas quyết định thả hai con tin người Mỹ vì "lý do nhân đạo".

Khép phiên giao dịch hôm qua (20/10), giá dầu Brent giảm xuống 92 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ giảm xuống 88 USD/thùng.

Quyết định của Hamas khiến các nhà giao dịch hy vọng cuộc xung đột Israel-Palestine có thể lắng xuống và nguồn cung dầu cho thị trường thế giới sẽ không bị gián đoạn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu tính chung tuần này, giá của hai loại dầu đều đã tăng hơn 1%, ghi dấu đợt tăng thứ hai liên tiếp tính theo tuần.

John Kilduff, một đối tác tại Again Capital có trụ sở tại New York, cho biết Trung Đông vẫn là tâm điểm của thị trường khi nhà đầu tư lo ngại về một cuộc xung đột trên diện rộng tại khu vực có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung dầu.

Ngân hàng UBS dự kiến giá dầu Brent sẽ được giao dịch trong khoảng từ 90 đến 100 USD/thùng trong các phiên tới.

Theo nhận định của giới phân tích, nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang hơn nữa, nguồn cung dầu sẽ bị tác động và giá "vàng đen" có thể dễ dàng vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Phó Thủ tướng Nga: Giá dầu sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng Phó Thủ tướng Nga: Giá dầu sẽ tăng lên mức 100 USD/thùng

VTV.vn - Trong một cuộc phỏng vấn cho kênh Solovyov Live TV ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nga, ông Alexander Novak ngày 16/10 dự báo đến năm 2035 giá dầu sẽ ở mức 100 USD/thùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước