Giá dầu giảm, tàu thuyền nhộn nhịp ra khơi

VTV Digital-Thứ tư, ngày 21/09/2022 06:45 GMT+7

VTV.vn - Từ khoảng một tuần trở lại đây, các phương tiện tàu bè của các tỉnh ven biển đã tích cực ra khơi khai thác thủy sản.

Cảng cá, các cơ sở chế biến, các thương lái thu mua cũng đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Nhiều chuyến biển gần đây, ngư dân đều có lãi vì giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm.

Tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lấy thêm đá vào khoang, đổ thêm dầu và chuẩn bị ngư lưới cụ để xuất bến… là hoạt động thường xuyên của ngư dân trong khoảng 1 tuần trở lại đây.

Cùng với việc giá dầu giảm, phần lớn các tàu ra khơi đều trở về với thủy sản đầy khoang đã mang lại nguồn thu nhập cho bà con.

Ông Đỗ Hoa Lư, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, nói: "Mỗi chuyến vào có khi được 150 tấn, thu nhập cũng có. Chúng tôi mong sao giá xăng dầu được ổn định".

Còn tại khu vực cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có tới 95% tàu cá của ngư dân đã ra khơi khai thác thủy sản bởi việc giá dầu giảm cũng góp phần tăng lợi nhuận của bà con.

Ngư dân Từ Minh Châu, chủ tàu cá BĐ 93874, tỉnh Bình Định, cho biết: "Chuyến vừa rồi giá dầu có giảm ít, chúng tôi đánh bắt được, trúng cá nhiều. Bây giờ, giá dầu giảm thêm thì đợt này chúng tôi tự tin đánh bắt hơn".

Mặc dù giá xăng dầu có giảm so với trước, nhưng trên thực tế vẫn ở mức cao nên hiệu quả sau đánh bắt của ngư dân mới chỉ đạt một nửa so với trước kia.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, cho biết: "Chúng ta cố gắng hỗ trợ ngư dân bằng nhiều giải pháp, trong đó việc giảm giá xăng dầu đã tác động rất tích cực. Bây giờ chúng ta cũng có thể tính toán hỗ trợ phần nào đó về mặt tài chính đối với ngư dân để ngư dân ra khơi nhiều hơn và cung cấp được nhiều sản phẩm cho nền kinh tế".

Để ngư dân yên tâm bám biển, hiện nay tại một số địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ bà con.

Ông Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, nói: "Gần 2 tháng nay, bà con lại tấp nập ra khơi. Giá xăng dầu giảm nhưng so với nhiều năm vẫn còn cao, vì thế, thu nhập bà con gần đây không bằng những năm trước. Chính quyền đang tham mưu huyện có Nghị quyết HĐND hỗ trợ để ngư dân mua sắm các phương tiện mới".

Việc phần lớn các tàu thuyền đã vươn khơi trở lại, phần nào tiếp thêm động lực cho ngư dân và cũng đem đến những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước