Giá dầu lao dốc do nỗi lo chiến tranh thương mại

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/08/2019 14:26 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Giá dầu tiếp tục lao dốc trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch hôm qua (6/8), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 đã giảm 1,06 USD xuống còn hơn 53,6 USD/thùng trên sàn giao dịch ở Mỹ. Trong khi dầu Brent giao tháng 10 giảm còn hơn 58,9 USD/thùng trên sàn giao dịch tại Anh.

Giá dầu lao dốc trong bối cảnh Mỹ coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ, một động thái được coi làm gia tăng căng thẳng cuộc chiến thương mại giữa hai nước, gây ra sự hoảng loạn lan rộng trên các thị trường tài chính toàn cầu. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng lo ngại về những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra giữa Iran và Mỹ.

Vì sao giá dầu ít bị tác động bởi căng thẳng tại Trung Đông? Vì sao giá dầu ít bị tác động bởi căng thẳng tại Trung Đông?

VTV.vn - Đêm qua (23/7), thị trường Mỹ đã chứng kiến giá dầu tăng trở lại. Tuy nhiên, cả dầu WTI và Brent đều chỉ có mức tăng khoảng 1% so với phiên trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước