Giá dầu rời mốc 80 USD/thùng

PV-Thứ tư, ngày 23/08/2023 08:40 GMT+7

Giá dầu kéo dài đà giảm. (Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

VTV.vn - Giá dầu thế giới tiếp tục giảm do lo ngại nhu cầu yếu từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Kết phiên giao dịch ngày 22/8, giá dầu Brent giảm 43 cent (0,5%) xuống 84,03 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 48 cent, xuống 79,64 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 9 giảm 37 cent (0,46%0 xuống 80,35 USD/thùng với khối lượng rất hạn chế trước khi sắp hết hạn.

Giá dầu giảm do các nhà đầu tư vẫn tập trung vào tình trạng kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu từ nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới này.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đóng vai trò quyết định đối với việc thúc đẩy nhu cầu dầu từ nay đến cuối năm. Hoạt động kinh tế của nước này yếu đã khiến các thị trường lo ngại, khi các biện pháp kích thích theo cam kết không đạt kỳ vọng, bao gồm lãi suất cho vay cơ bản không giảm mạnh như dự kiến của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm lãi suất cơ bản cho khoản vay kỳ hạn 1 năm 10 điểm cơ bản từ 3,55% xuống 3,45%, thấp hơn mức 15 điểm cơ bản mà phần lớn các nhà kinh tế dự kiến trong một cuộc khảo sát của Reuters. Đây là lần thứ 2 Trung Quốc cắt giảm lãi suất này trong 3 tháng.

Đối với lãi suất cơ bản cho khoản vay 5 năm, ngân hàng duy trì ở mức 4,2%, trong khi các nhà kinh tế dự kiến sự cắt giảm 15 điểm cơ bản do rủi ro vỡ nợ từ vấn đề thanh khoản đang gia tăng trong lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, việc các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát cũng gây thêm lo ngại về nhu cầu.

Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ cho biết, nước này tiếp tục sử dụng dầu dự trữ vốn đã giảm 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18/8.

Trong khi các Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về sự cần thiết phải nối lại dòng chảy dầu sau khi hoàn tất việc bảo dưỡng đường ống.

Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng vận chuyển 450.000 thùng dầu xuất khẩu của Iraq mỗi ngày, xấp xỉ 0,5% nguồn cung toàn cầu, thông qua đường ống giữa hai nước vào tháng 3/2023.

Trong tháng 7, Trung Quốc, Ấn Độ - hai nhà nhập khẩu dầu lớn trên thế giới, đều cắt giảm sản lượng dầu nhập khẩu từ Nga và Saudi Arabia.

Tuần trước, cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều giảm tới gần 3%, phá vỡ chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp trước những lo ngại về sự tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Trung Quốc sẽ hạn chế nhu cầu dầu mỏ.

UBS dự đoán giá dầu vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào cuối năm nay UBS dự đoán giá dầu vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào cuối năm nay

VTV.vn - Các chiến lược gia của ngân hàng UBS nhận định giá dầu sẽ vượt ngưỡng 90 USD/thùng vào cuối năm nay do nhu cầu cao kỷ lục và nguồn cung ngày càng thắt chặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước