Giá dầu thế giới đi xuống do lo ngại OPEC tăng khai thác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Trong phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống, do lo ngại về việc sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tăng cao.

Trong phiên giao dịch tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm còn 48,94 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng giảm còn 52,01 USD/thùng.

Trước đó, các thành viên trong và ngoài OPEC đã nhất trí gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng dầu/ngày cho đến hết tháng 3 năm sau nhằm giảm tình trạng dư nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cam kết này chưa chắc đã được tuân thủ triệt để do xu hướng từ đầu năm đến nay, thêm vào đó, nhu cầu năng lượng tại Mỹ đang gia tăng mạnh.

Giá dầu vượt ngưỡng 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5 Giá dầu vượt ngưỡng 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5

VTV.vn - Giá dầu tại Mỹ đã lần đầu tiên kể từ tháng 5 đã vượt mốc 50 USD/thùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước