Giá dầu thô thế giới đã "thoát đáy"

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/03/2016 10:08 GMT+7

Hình minh họa. (Nguồn: stateimpact.npr.org)

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh mẽ gần đây của giá dầu và cho rằng giá dầu mỏ trên thế giới cuối cùng đã "thoát đáy".

Giá dầu đang có sự phục hồi rõ rệt trong những tuần vừa qua, từ mức 28,5 USD/thùng hồi giữa tháng 1 lên khoảng 40USD/thùng hiện nay. Trong báo cáo tháng 3 về thị trường dầu mỏ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng đã ghi nhận xu hướng phục hồi mạnh mẽ gần đây của giá dầu và cho rằng giá dầu mỏ trên thế giới cuối cùng đã "thoát đáy".

Chốt phiên ngày 17/3, trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4/2016 tăng tới 1,74 USD lên 40,20 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu thô ngọt nhẹ đóng cửa ở mức trên 40 USD/thùng kể từ ngày 3/12 năm ngoái.

Trên sàn giao dịch London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2016 cũng tăng 1,21 USD lên 41,54 USD/thùng.Giá dầu tăng là do đồng đôla mất giá mạnh kèm theo tâm lý lạc quan của giới đầu tư về khả năng các nhà sản xuất dầu sẽ đạt được một thỏa thuận giảm sản lượng khai thác "vàng đen" tại cuộc họp vào ngày 17/4 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Onlineiaá g.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước