Giá gạch giảm sâu, tồn kho lớn, hàng trăm nhà máy có nguy cơ đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/05/2019 11:22 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, do lượng gạch tồn kho nhiều, các nhà máy đã đua nhau giảm giá bán, thậm chí giảm giá dưới giá thành sản xuất, phải chịu lỗ nhưng vẫn không bán được hàng.

Sản xuất cầm chừng, chi phí quản lý, khấu hao lớn, dẫn đến giá thành làm ra một viên gạch tăng từ 800 đồng lên tới 1.000 đồng/viên. Thế nhưng, thời gian qua đã có không ít doanh nghiệp phải bán gạch với giá chỉ khoảng 600 đồng, nghĩa là phải chịu lỗ, bán dưới giá thành sản xuất.

Ghi nhận tại nhà máy gạch Thanh Nhàn, từ lâu nhà máy đã không có khách đến hỏi mua, bãi gạch chất đống, không có công nhân làm việc. Năm 2018, doanh nghiệp này còn vay ngân hàng vài chục tỷ đồng đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch tuynel. Thế nhưng, dây chuyền đã xây xong mà chưa một ngày nào được sản xuất.

Theo Ban chấp hành lâm thời Hiệp hội gạch nung miền Bắc, toàn miền Bắc hiện nay có khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất gạch nung và không nung, hầu hết đều đang rơi vào tình cảnh như trên. Nguyên nhân chính dẫn đến giá gạch giảm mạnh được xác định là do cung vượt quá cầu. Các nhà máy đua nhau hạ giá để mong bán được gạch, dẫn đến thua lỗ. Chưa kể, một số nhà máy còn rơi vào tình cảnh nợ xấu với ngân hàng, khi gạch giảm giá, còn tiền lãi vay ngân hàng lại tăng.

Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá

VTV.vn - Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá nhiều mặt hàng vật liệu xây dựng như: sắt, thép, xi măng, cát đều tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước