Giá hàng hóa ổn định dịp cuối năm 2015

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/12/2015 06:32 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, vào thời điểm Tết Dương lịch đang đến gần, giá của một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong tháng 12 không có nhiều biến động.

Cụ thể, trong tháng 12/2015, có một số yếu tố quan trọng góp phần bình ổn giá như: Giá nhiều nguyên, nhiên vật liệu thị trường thế giới dự báo biến động nhẹ; nguồn cung hàng hoá trong nước dồi dào. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương đang tích cực thực hiện công tác bình ổn thị trường; các chương trình khuyến mại, giảm giá cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng đã góp phần kìm sức ép tăng giá.

Những mặt hàng dự báo tăng giá gồm gạo và các mặt hàng thực phẩm tươi sống. Các hàng hóa có giá ổn định và không có biến động lớn như: phân bón urê, thức ăn chăn nuôi, sữa, sắt thép, xi măng.

Tăng giá hàng hóa, dịch vụ: Con dao hai lưỡi Tăng giá hàng hóa, dịch vụ: Con dao hai lưỡi

VTV.vn - Việc tăng giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình "Chính sách kinh tế và cuộc sống" tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước