Giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt dịp 8/3

Thùy Linh (t/h)-Thứ bảy, ngày 06/03/2021 16:11 GMT+7

VTV.vn - Hiện giá các loại hoa hồng ở Đà Lạt tăng vọt sau thời gian dài tiêu thụ chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh trước và sau Tết Nguyên đán, giá hoa tươi giảm mạnh, thậm chí nhiều nơi phải cắt bỏ vứt đầy đồng bởi không có thương lái thu mua. Song, càng gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thị trường hoa tươi càng đắt khách, giá hoa cũng theo đà tăng mạnh.

Cuối tháng 2, giá hoa hồng đỏ bán tại vườn chỉ khoảng 1.800 - 2.200 đồng/cành nhưng hôm qua (5/3) giá đã tăng lên trên dưới 5.000 đồng/cành. Các giống hồng nhập từ nước ngoài được mua với giá cao hơn khoảng 7.500 đồng/cành.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt dịp 8/3 - Ảnh 1.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt dịp 8/3.

Nhiều nhà vườn cho biết, thương lái đến tận vườn đặt vấn đề bao tiêu hoa hồng với các màu đẹp như xác pháo, vàng nghệ, tím hồng hoặc những loại có cánh hoa pha màu (kẻ sọc, viền xoắn…) với giá từ 4.500 - 5.000 đồng/cành, gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thị Huyền (Đà Lạt), cho biết dịp lễ 8/3 năm nay hoa hồng tăng giá, hút hàng nên người dân làng hoa rất phấn khởi.

Vườn hoa hồng của chị mỗi ngày thu hoạch 3.000 đến 4.000 cành vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Các loại như hồng cam, hồng sen, hồng tím, hồng vàng... cũng tăng lên 5.000 - 5.500 đồng/cành trong khi ngày thường chỉ có giá 700 - 1.500 đồng/cành.

Giá hoa hồng Đà Lạt tăng vọt dịp 8/3 - Ảnh 2.

Nhà vườn ở các làng hoa nổi tiếng ở Đà Lạt đang tất bật thu hoạch hoa hồng.

Ông Hoàng Xuân Hải, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lạc Dương, cho biết trên địa bàn huyện hiện có khoảng 200 ha hoa hồng canh tác chủ yếu dưới chân núi Lang Biang. Hầu hết bà con nông dân canh tác trong nhà kính theo công nghệ mới nên năng suất đạt từ 120.000 - 130.000 cành/ha/tháng và có thu nhập khá cao.

Hiện nhà vườn ở các làng hoa nổi tiếng ở Đà Lạt đang tất bật thu hoạch hoa hồng để vận chuyển đi nhiều tỉnh thành tiêu thụ nhân dịp 8/3.

Hoa Đà Lạt 'khóc ròng' vì COVID-19 Hoa Đà Lạt "khóc ròng" vì COVID-19

VTV.vn - Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - nơi có diện tích trồng hoa công nghệ cao tập trung lớn nhất của cả nước, lượng hoa còn tồn đọng khá nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước