Giá hương liệu xông tăng theo số ca mắc COVID-19

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 20/02/2022 08:30 GMT+7

VTV.vn - Một trong những phương pháp hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19 được nhiều người dân lựa chọn là xông lá, tinh dầu...

Ngay sau khi biết con mình mắc COVID-19, chị Nguyễn Thanh Huyền, ở quận Đống Đa đã rất lo lắng cho sức khỏe của cả gia đình, trong đó có người già, có bệnh nền. Sau khi tìm hiểu và được người có chuyên môn hướng dẫn rửa mũi, súc miệng bằng nước muối và xông mũi họng bằng lá xông, chị đã ra chợ tìm mua các loại hương liệu để xông nhằm phòng bệnh cho cả nhà.

Giá hương liệu xông tăng theo số ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Những hương liệu dùng điều trị F0 tại nhà được người dân tin dùng. Ảnh: Báo Tin tức

Theo chị Huyền, mấy ngày nay, giá cây xả đắt lắm, bình thường chỉ 10 nghìn/bó những mấy hôm nay 30 nghìn, 40 nghìn/bó. Xả có lá cũng 20-30 nghìn/bó. Chanh với gừng cũng đắt lên, nhiều người mua nên đắt nhưng vẫn phải mua".

Ngoài xông các loại hương liệu như sả, gừng, nhiều người con mua lá xông tổng hợp gồm lá bưởi, hương nhu, tía tô… Chị Nguyễn Thu Hương, ở quận Thanh Xuân cho biết, với số ca F0 tăng như hiện nay, nhiều gia đình có người mắc thì việc phòng tránh cho cả nhà là vô cùng cần thiết. Không chỉ xông mũi, họng, chị Hương còn xay gừng, sả đóng sẵn vào chai, dùng để ngâm chân với nước ấm. Tuy giá có tăng lên 2-3 lần so với bình thường nhưng các gia đình vẫn duy trì việc sử dụng các hương liệu này trong xông, tắm hàng ngày.

Nhu cầu tăng nên các mặt hàng lá xông ở các chợ dân sinh rất hút khách và nhiều quầy kinh doanh rau củ cũng lấy thêm các loại hương liệu xông về bán kèm. Trước Tết, giá gừng, sả khá rẻ, chỉ từ 8-10.000 đồng/kg. Song mấy ngày gần đây, giá hai loại hương liệu này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước.

Chị Nguyễn Thu Lan, một tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ Nhân Chính, quận Thanh Xuân và chị Phạm Thị Hoa, tiêu thương chợ Xanh, Cầu Giấy cho biết: Các mặt hàng này khá chạy, mỗi ngày cũng bán được 40-50kg sả, 50 đến 100 bó lá xông.

"Trước kia cảm lạnh, hoặc ốm sẽ xông, nhưng bây giờ những người mắc COVID-19 hoặc người nhà của người mắc COVID-19 cũng xông. Chính vì vậy, giá hương liệu rất đắt, không có mà mua. Sáng nay tôi báo lấy 100 bó nhưng họ đưa cho mình được có 30 bó thôi"

"Bó vừa thì 20 nghìn, bó to hơn thì 30 nghìn, đang xếp cho nhà hàng 10 bó. Đắt nhưng không có để bán, người ta cắt hết rồi, làm gì còn mà bán. Lúc nào người ta lên giá thì tôi phải bán lên, người ta xuống giá thì tôi xuống chứ đừng so sánh hôm nay với mấy hôm trước"

Không chỉ ngoài chợ, trên các tài khoản Facebook, Zalo, các hội nhóm, hội kinh doanh online, các mặt hàng lá xông, hương liệu xông, tinh dầu… cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện, giá các mặt hàng này đã tăng từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng/sản phẩm.

Theo khảo sát, hiện tại, giá 1kg sả dao động từ 25.000 đến 40 nghìn đồng/kg; tía tô 20-25.000 đồng/bó; ngải cứu 15-20.000 đồng/bó; gừng 25 đến 50 nghìn đồng/kg; lá chanh, lá bưởi 7-10.000 đồng/bó nhỏ…

Nhiều gia đình, muốn tiết kiệm thời gian nên đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền. Hiện, giá các loại tinh dầu tràm, sả, bưởi, quế… ở các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc cũng khá hút khách. Các dụng cụ như: máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông… bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước