Các vựa thu mua sầu riêng tại miền Tây mới đây thông báo giá mua vào tăng thêm 5.000 đồng/kg so với hôm trước và tăng đến 50.000 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể, giá sầu riêng Monthong loại A được mua phổ biến ở mức 135.000 đồng/kg, cá biệt có vựa thu mua đến 140.000 đồng/kg.
Cách đây 1 tháng, giá sầu riêng Monthong loại A chỉ 90.000 đồng/kg, tức đã tăng giá đến 50.000 đồng/kg. Sầu riêng Monthong loại B rẻ hơn 20.000 đồng/kg nhưng ở mức khá cao, 115.000 – 120.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri 6 loại A giá 90.000 đồng/kg, loại B giá 70.000 đồng/kg; so với cách đây 1 tháng tăng 25.000 đồng/kg.
Còn tại vùng chuyên canh sầu riêng Cai Lậy nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang, thương lái đang thu mua sầu riêng tại vườn giá bình quân 115.000 đồng/kg, còn tại các vựa thu mua, đóng gói xuất khẩu giá thu vào từ 150.000 - 160.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2025.
Ông Lê Văn Năm, canh tác 5.000 m2 sầu riêng tại xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy phấn khởi cho biết, ông vừa thu hoạch 2,5 tấn quả, bán giá 115.000 đồng/kg, thu khoảng 287 triệu đồng. Dự kiến, trong những ngày tới, ông còn thu hoạch thêm khoảng 2 tấn trái. Trong vụ này, ông thu được khoảng 500 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin, giá sầu riêng bật tăng thời gian gần đây do rơi vào giai đoạn chuyển giao giữa hàng trái vụ và chính vụ, sản lượng ít nên giá cao.
Ngoài ra, các nhà xuất khẩu cũng đã dần đáp ứng được quy định về kiểm soát chất vàng O và cadimi trên sầu riêng sang Trung Quốc nên đầu ra tương đối thuận lợi.
Tiền Giang hiện có khoảng 24.500 ha sầu riêng tập trung ở các huyện, thị xã vùng kiểm soát lũ phía Tây: Cai Lậy, Cái Bè, thị xã Cai Lậy; trong đó, có trên 16.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng mỗi năm trên 320.000 tấn quả. Đây là nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng và có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang.
Sầu riêng Tiền Giang chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, hàng năm mang lại cho địa phương một nguồn lợi kinh tế quan trọng. Với bình quân năng suất trên 20 tấn/ha và giá trên 100.000 đồng/kg, mỗi năm, nông dân trồng sầu riêng thu trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi ròng hàng tỷ đồng, cao nhất trong các loại cây ăn quả đặc sản xuất khẩu tại Tiền Giang.
Trước cơ hội trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và thị trường các nước, địa phương quan tâm xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sầu riêng.
Toàn tỉnh hiện có 409 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu với tổng diện tích trên 25.000 ha; trong đó có 155 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích gần 7.000 ha, tạo vùng nguyên liệu nông sản được cấp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!