Giá vaccine trở nên đắt đỏ hơn đối với các nước nghèo

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 21/01/2015 17:54 GMT+7

Giá của các loại vaccine cho các bệnh sởi, ho gà đã tăng quá cao khiến người dân ở các nước nghèo khó có khả năng chi trả.

Thông tin trên vừa được Chương trình Tiêm chủng quốc tế không biên giới đưa ra.

Chương trình Tiêm chủng quốc tế không biên giới hiện đang gặp phải những khó khăn về tài chính. Điều này sẽ khiến cho các nước nghèo sẽ khó có thể tiếp cận được với các loại vaccine hơn trước.

Hiện nay, giá vaccine của các loại bệnh như sởi, ho gà và bệnh lao đã tăng lên cao hơn 70 lần, so với năm 2001 khiến cho nhiều người dân tại các nước nghèo khó có thể chi trả.

Nguyên nhân của việc tăng giá là do các công ty dược phẩm đang tính giá của các loại vaccine lên cao hơn nhiều so với giá thành thật của nó. Ngoài ra, chi phí vận chuyển vaccine tới các nước nghèo cũng đã khiến cho giá của vaccine tăng thêm đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước