Giá vàng có thể chạm mốc 2.000 USD/ounce trong năm 2020

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 04/10/2019 21:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giá vàng có thể tăng khoảng 30% vào năm tới. Đây là dự báo được Chủ tịch và chiến lược gia toàn cầu của Tổ chức nghiên cứu Independent Strategy, có trụ sở tại Anh đưa ra.

Xuất hiện trên chương trình "Squawk Box" của đài CNBC, ông David Roche - Chủ tịch Independent Startegy cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng cao là do hình ảnh của các đồng tiền pháp định được phát hành bởi các ngân hàng trung ương đang xấu đi và tình hình sẽ chỉ tệ hơn chứ không tốt lên.

Mọi người sẽ đổ xô đi tìm kiếm một loại tiền tệ thay thế. Vàng là sự lựa chọn hoàn hảo vì tính an toàn và sẽ không mất phí để nắm giữ, so với việc phải chịu mức lãi suất âm khi đi gửi tiền như ở một số nơi hiện nay. Kết quả là giá vàng sẽ chạm mốc 1.600 USD/ounce trước cuối năm 2019 và sẽ tiếp tục tăng lên 2.000 USD trong năm 2020.

Giá vàng thế giới lại vượt ngưỡng 1,500 USD/ounce Giá vàng thế giới lại vượt ngưỡng 1,500 USD/ounce Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 550.000 đồng/lượng Giá vàng trong nước giảm mạnh tới 550.000 đồng/lượng Vàng hình thành mặt bằng giá mới Vàng hình thành mặt bằng giá mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước