Giá vàng trong nước tiến sát mốc 49 triệu đồng/lượng

Tổng hợp-Thứ năm, ngày 28/05/2020 10:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (28/5), giá vàng trong nước tăng nhẹ và đang tiến về mốc 49 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h20 sáng nay (28/5), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 48,42 - 48,81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 90 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được niêm yết ở mức 48,38 - 48,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 30 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất của hai tuần trong phiên 27/5 do việc nới lỏng các hạn chế đi lại trên toàn thế giới đã củng cố sự lạc quan rằng nền kinh tế toàn cầu có thể phục hồi.

Theo đó, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 1.709,50 USD/ounce vào lúc 0 giờ 7 phút (ngày 28/5 theo giờ Việt Nam). Trước đó, trong cùng phiên, giá kim loại quý này đã có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 12/5 là 1.693,22 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn lại tăng 0,1% lên khép phiên ở mức 1.707,90 USD/ounce.

Afshin Nabavi, chuyên gia cao cấp tại trung tâm kinh doanh kim loại quý MKS SA cho biết, những bất ổn đang diễn ra trên thế giới, các chính phủ bơm tiền vào nền kinh tế và lãi suất thấp hơn khiến giá vàng có khả năng tăng lên những mức cao mới. Còn Stephen Innes, chuyên gia chiến lược thị trường tại Công ty Dịch vụ tài chính AxiCorp cho rằng, căng thẳng thương mại gia tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước tiến sát mốc 49 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch 27/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có hàm ý phản đối Trung Quốc liên quan tới kế hoạch ban hành luật an ninh mới ở Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong và một số nhà đầu tư nghi ngờ cam kết cắt giảm mạnh sản lượng của Nga.

Dự báo tăng trưởng kinh tế ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã gây áp lực lên giá dầu thô. Các nhà kinh tế ước tính sẽ có thêm 2 triệu người Mỹ nộp đơn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp vào tuần trước. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cũng cảnh báo kinh tế Khu vực đồng euro có khả năng giảm từ 8% đến 12% trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước