Giải ngân FDI cao kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/12/2022 20:43 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Niềm tin nhà đầu tư vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục tăng.

Điều này được thể hiện qua tốc độ giải ngân vốn đầu tư FDI vào Việt Nam 11 tháng qua đạt gần 20 tỷ USD, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Nếu như cùng thời điểm năm trước, Khu công nghiệp DEEP C phải mời gọi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến đặt nhà máy thì giờ 90% diện tích đất san lấp đã được các nhà đầu tư chủ động ký hợp đồng, giải ngân xây dựng nhà xưởng.

Ông Koen Soenens - Giám đốc Kinh doanh và Marketing, Khu công nghiệp DEEP C cho hay: "Từ tháng 3 năm nay, chúng tôi thấy tín hiệu rất khả quan về sự phục hồi kinh tế sau COVID-19 tại Việt Nam. Các nhà đầu tư vốn là đối tác lâu năm của chúng tôi từ châu Âu, Mỹ… đang tìm thêm các điểm đến đầu tư lâu dài, an toàn. Vị thế thương mại với các Hiệp định thương mại tự do giúp kết nối giữa Việt Nam, Khu vực ASEAN với toàn cầu là một lợi thế cạnh tranh".

Thống kê 11 tháng qua cho thấy số vốn FDI thực hiện trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm đa số. Đáng chú ý, lượng vốn này tập trung vào những dự án chất lượng cao, hướng đến phát triển bền vững từ các ông lớn như Apple, Lego, Pandora, SamSung…

"Nhà máy tại Việt Nam sẽ là nhà máy thứ 6 của chúng tôi và cũng là nhà máy trung hoà carbon đầu tiên. Nhà máy này sẽ tham gia vào chuỗi cung ứng của chúng tôi với vai trò ngang hàng với 5 nhà máy còn lại. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho khách hàng ở toàn khu vực Đông Nam Á", ông Prebn Elnef - Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO cho biết.

Trong bối cảnh thị trường bất ổn do lạm phát, chi phí tăng cao, thương mại giảm tốc thì dĩ nhiên nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc từng đồng vốn mà họ bỏ ra. Nhưng tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam lại tăng trên 15% và vốn đăng ký tăng thêm tăng trên 23% so với cùng kỳ đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế, môi trường đầu tư ở đây.

Ông Alain Cany - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nhận xét: "Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao mỗi trường đầu tư tại Việt Nam đặc biệt sau những cam kết và định hướng rõ ràng của Việt Nam từ Hội nghị COP 26 về thu hút đầu tư chất lượng cao, tăng trưởng xanh. Việt Nam đang trên hành trình hướng tới hiện thực hóa "cam kết đi đôi với hành động", tạo môi trường thuận lợi cả về pháp lý và tài chính để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển giao công nghệ".

Các tổ chức quốc tế nhận định, biến động toàn cầu khiến các quốc gia thúc đẩy kinh tế "tự chủ chiến lược", hay thậm chí đi ngược lại với xu thế toàn cầu hoá thông qua kiểm soát nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài. Điều này nhìn thấy rõ khi số vốn đăng ký cấp mới giảm dần từ quý III. Đây sẽ là thách thức, cũng là cơ hội Việt Nam khẳng định vị trí quan trọng trong mắt xích chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bình Dương thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước Bình Dương thu hút FDI đứng thứ 2 cả nước

VTV.vn - Trong 10 tháng năm 2022, Bình Dương đã thu hút được hơn 2,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 57% so với cùng kỳ, đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước