Giảm giá sâu, hoa Tết vẫn ế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/02/2024 12:18 GMT+7

VTV.vn - Với các nhà vườn hoa cảnh, vụ tết bao giờ cũng là vụ quan trọng nhất năm. Thế nhưng năm nay được dự báo đầu ra của hoa cảnh Tết gặp khó khăn.

Nhà vườn hoa Tết gặp khó

Với các nhà vườn hoa cảnh, vụ tết bao giờ cũng là vụ quan trọng nhất năm. Không ít nông dân đã đầu tư cho hoa tết, cả công sức cả tiền bạc với kì vọng có lãi. Thế nhưng năm nay được dự báo đầu ra của hoa cảnh tết gặp khó khăn. Bà con thì vẫn mong càng sát tết thị trường càng khá hơn. Thế nhưng những ngày này, sức mua vẫn chưa tăng mấy đang khiến cho nhiều nhà vườn lo ngại.

Nếu như thời điểm này năm ngoái, vườn cúc tết của anh Ngô Quang Hưng, ở khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa tấp nập người ra vào thì năm nay thưa thớt hẳn, thậm chí vắng bóng cả khách quen. Hiện anh Hưng chỉ mới bán được 50% vườn hoa, với khoảng 1.500 chậu cúc, dù giá hoa giảm gần 30% so với năm ngoái. 

Tại vùng trồng hoa xã Láng Lớn - huyện Châu Đức, các nhà vườn cũng đứng ngồi không yên vì tết đã đến mà hoa chỉ mới bán được 50%. 

Hiện anh Mai Xuân Pha, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu đã giảm 50% giá bán so với năm ngoái nhưng cũng mới xuất bán được một nửa, vẫn còn khoảng 1.000 chậu trong vườn chưa thể bán được. Anh trầm ngâm, nếu bán không hết thì sẽ để nguyên và dọn dẹp thu hồi chậu.

Vụ hoa tết năm nay, toàn tỉnh xuống giống khoảng 100ha. Chi phí cho vụ hoa tết năm nay vẫn ở mức cao do giống, phân, thuốc, nhân công đều tăng hơn so với năm trước. Trong khi đó, lượng khách hàng đặt mua hoa đến thời điểm này chỉ từ 30-50% so với mọi năm.

Giảm giá sâu, hoa Tết vẫn ế - Ảnh 1.

Nhà vườn đứng ngồi không yên vì sức mua không cao

Nông dân chủ động bán sớm hoa Tết

Thấp thỏm, hồi hộp là những cảm xúc mà nhà vườn trồng hoa tết tại Phú Yên cũng đang trải qua. Thế nhưng đứng trước dự báo thị trường hoa tết năm nay sẽ tiêu thụ chậm, thì một giải pháp mà nhiều bà con áp dụng là bán hoa tết từ sớm.

Sự hối hả hiện diện rõ ở vùng trồng hoa cúc lớn nhất phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên… Cho đến sáng ngày 26 tháng Chạp, phần lớn nông dân đã bán hết cúc trong vườn. Hộ nào còn thì chỉ số ít hoặc là hoa không đẹp. Và năm nay, tâm lý bán hoa của nhà vườn cũng khác hẳn với những năm trước.

Bà Đoàn Thị Mai - Nhà vườn trồng cúc Tết, phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên chia sẻ, năm nay, các nhà vườn đã chủ động tiêu thụ sớm, cũng có lãi nhưng lãi ít. "Năm 2023, giá 30.000 đồng thì năm nay 20.000 đồng. Tình hình kinh tế khó khăn thì nhà vườn cũng bán giá thấp để cho bà con mua một hai chậu cho vui vẻ" - bà nói thêm. 

Năm nay, hoa tết đẹp nhờ thời tiết thuận lợi nhưng cúc giảm giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi chậu tùy lớn nhỏ so với năm ngoái, trong khi quất Tết giảm mạnh hơn. Giá quất tại nhiều nhà vườn bán ra giảm hơn 30-40%, thậm chí có vườn bán giảm gần 50% so với năm ngoái. Nhận định sức tiêu thụ năm nay sẽ khó nên ông Nguyễn Văn Nghi - Nhà vườn trồng hoa xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên đã chủ động bán hết quất trong vườn sớm và chấp nhận giá thấp.

"Nói chung thương lái đến năm nay thưa lắm. Mọi năm thương lái đến đông. Trồng 500 chậu thường bán sỉ giá được 40.000 đồng, năm nay chỉ bán giá 25.000 - 30.000 đồng" - ông ngậm ngùi.

Nhờ chủ động tiêu thụ, đến thời điểm hiện nay, phần lớn những nhà vườn trồng cúc Tết và quất tết trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã tiêu thụ hết hoa trong vườn của nhà mình.

Như vậy, lại một mùa hoa Tết nữa đi qua ở vùng trồng hoa này và nông dân ở đây gửi gắm hy vọng, năm sau sẽ có một mùa hoa tết trọn vẹn hơn mùa hoa này.

Giảm giá sâu, hoa Tết vẫn ế - Ảnh 2.

Người dân TP Hồ Chí Minh đi chọn hoa Tết

Giám giá để kích cầu hoa Tết

Khi Tết càng gần, sức ép tiêu thụ với nhà vườn lại càng lớn. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh hoa Tết cho biết, so với cùng thời điểm này năm 2023, sức mua giảm khoảng 30%, thâm chí có nơi giảm đến một nửa. Để kích cầu sức mua, năm nay các tiểu thương đã chủ động giảm giá từ 20 - 30% so với mọi năm, có thể lời ít hơn một chút nhưng hoa sẽ được bán hết.

Từ Tiền Giang lên TP. HCM bán hoa Tết, anh Trực mang khoảng 1.000 chậu hoa các loại như cúc vạn thọ, cúc mâm xôi lên chợ hoa này. Từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch đến nay, anh Trực đã bán được khoảng 100 chậu. Để ai cũng có thể mua hoa đón tết, giá bán đã được anh giảm xuống. Anh cho biết, giá đã giảm đến 20.000 - 30.000 đồng/cặp, cảm thấy giá hợp lý là anh bán để có thể sớm về quê đón Tết. 

Gian hàng 6.000 chậu hoa của chị Trần Thị Nụ cũng đã bán được khoảng 1.500 chậu trong một tuần qua. Bên cạnh chất lượng hoa thì theo chị, năm nay giá bán thấp hơn năm 2023.

Năm nay, ghi nhận chung giá cả các loại hoa, cây kiểng Tết như cúc vạn thọ, mâm xôi, mào gà cho đến mai, lan hồ điệp, tắc…hiện đều giảm từ 20 - 30%. Theo các tiểu thương và nhà vườn, kinh tế khó khăn, người mua cũng khó nên không dám bán giá cao.

Chị chia sẻ: "Ví dụ như cúc mâm xôi năm ngoái bán giá 380.000 - 400.000 đồng…Năm nay bán cao điểm nhất được 350.000 đồng, hoặc 300.000 - 330.000 đồng tôi cũng bán…Bây giờ khách trả mà mình thấy lời chút là bán luôn".

Ông Trần Minh Tâm - Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh quan niệm, nếu mua sớm thì người tiêu dùng sẽ chọn được nhiều hoa đẹp và tươi hơn. Giá hoa năm nay cũng không cao nên ông muốn mua sớm để ủng hộ người nông dân miền Tây, để họ không bị lỗ trong mùa hoa năm nay. 

Sắc xuân đã có mặt ở nhiều chợ hoa như Công viên 23 Tháng 9, Công viên Lê Văn Tám (quận 1), Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), chợ hoa xuân TP Thủ Đức... và nhiều khu vực bán nhỏ lẻ khác trên các tuyến phố. 

Người bán vì người mua mà không nói thách, người mua vì người bán cũng không trả giá thấp thêm... Ai cũng hi vọng rằng, tết này đều được chở Xuân vui về nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước