Giảm VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ: Chỉ nên áp dụng trong ngắn hạn

Hải Vân-Thứ tư, ngày 01/11/2023 13:19 GMT+7

VTV.vn - Một số chuyên gia cho rằng, việc thực hiện đề xuất giảm VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ chỉ nên áp dụng trong một thời gian nhất định.

Để giúp doanh nghiệp hưởng lợi trọn vẹn từ chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị giảm cho tất cả hàng hóa, dịch vụ từ 10% xuống 8% trong nửa đầu năm 2024 để có thêm nguồn lực phục hồi.

Mỗi ngày, khách sạn Hà Nội Daewoo đón hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến sử dụng dịch vụ, từ ăn uống, giải trí đến lưu trú. Nếu tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% trong nửa đầu năm sau, họ cho biết sẽ tăng tính cạnh tranh để hút khách.

"Với khách lẻ, mức giảm sẽ không thấy đáng kể, nhưng với nhóm khách 5 - 6 người, thậm chí những tiệc 10 - 20 người, khách hàng của chúng tôi đã thấy ngay được số tiền giảm lớn như thế nào. Điều này cũng khiến tỷ lệ lấp đầy của nhà hàng chúng tôi tăng hơn, giá dịch vụ cạnh tranh hơn", ông Sunny Ghaiee, Quyền Giám đốc Điều hành Khách sạn Hà Nội Daewoo, cho biết.

Theo dự thảo, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ, không được giảm VAT gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giảm VAT cho tất cả hàng hóa, dịch vụ: Chỉ nên áp dụng trong ngắn hạn - Ảnh 1.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ giúp người mua hàng được lợi khi số tiền thuế phải nộp ít hơn. (Ảnh: NLĐ)

Trong khi đó, theo ghi nhận của VCCI, các doanh nghiệp đã gặp khá nhiều vướng mắc khi áp dụng chính sách giảm thuế VAT. Nguyên nhân chủ yếu là từ việc phân loại hàng hóa nào phải chịu thuế 10%, hàng nào được giảm xuống 8%. Do đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc phương án giảm thuế giá trị gia tăng cho tất cả hàng hóa, dịch vụ.

Một số chuyên gia cho rằng, việc giảm VAT tất cả hàng hóa chỉ nên thực hiện trong ngắn hạn.

"Chúng ta giảm thuế VAT như vậy sẽ góp phần giảm giá hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần là giảm lạm phát một chút. Như vậy, ngân sách nhà nước muốn đảm bảo cái tính bền vững hơn thì có thể quay về quỹ đạo 10%, nhưng có lẽ nó phải qua thời kỳ khó khăn như hiện nay", ông Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, đánh giá.

"Lợi nhuận đối với doanh nghiệp sản xuất đã có cái sự tăng trưởng nhẹ từ 3 - 5% và hiện nay lợi nhuận của họ đã từ tăng từ 7 - 10%. Khi họ giảm được thuế giá trị gia tăng, nghĩa là họ đã tích hợp được và tích lũy được một dòng vốn để có thể trả lương cho người lao động", ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, cho hay.

Các chuyên gia cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% sẽ giúp người mua hàng được lợi khi số tiền thuế phải nộp ít hơn. Chính sách này sẽ khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn, qua đó hỗ trợ cho doanh nghiệp bán thêm được hàng hóa, dịch vụ.

VCCI: Nên giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa VCCI: Nên giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa

VTV.vn - Theo VCCI, các doanh nghiệp gặp nhiều vướng mắc, thậm chí mất hợp đồng nếu không áp dụng giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước