Giao dịch tiền mặt giảm đáng kể so với trước dịch bệnh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 19/11/2021 09:22 GMT+7

Nhiều người tiêu dùng lựa chọn cách thanh toán bằng thẻ. Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nền kinh tế nhanh hơn khi bộ phận lớn người tiêu dùng đang có xu hướng ưa thích thanh toán không tiền mặt.

Theo kết quả khảo sát vừa được Visa công bố, số lượng giao dịch tiền mặt của người tiêu dùng trung bình đã giảm kể so với trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra và được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục giảm trong tương lai.

Cụ thể, trung bình khoảng 5 người tiêu dùng Việt Nam có ít nhất 3 người cho biết mang ít tiền mặt trong ví hơn so với trước đây. Lý do chính là do đã quen với việc thanh toán bằng thẻ và các phương thức không chạm.

Người tiêu dùng cũng cho biết, xu hướng chuyển sang thanh toán bằng thẻ và ví điện tử đã đạt gần 70%. Cũng theo ước tính của Visa, số lượng giao dịch thanh toán bằng tiền mặt trung bình trước khi xảy ra đại dịch bệnh là 68% thì nay đã giảm xuống còn 54%.

Việc người tiêu dùng chuyển đổi hình thức thanh toán sang không dùng tiền mặt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và cộng đồng nhất là trong bối cảnh dịch bệnh (như giảm nguy cơ trộm cắp, ít rắc rối hơn và ngăn ngừa sự lây lan của mầm bệnh).

Các loại hình dịch vụ có xu hướng được người tiêu dùng lựa chọn chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt, sẽ bao gồm thanh toán hóa đơn, mua hàng trong siêu thị và du lịch nước ngoài (khi ngành du lịch được phục hồi sau hậu COVID-19).

Hà Nội kích hoạt 'Ngày không dùng tiền mặt 2021' Hà Nội kích hoạt "Ngày không dùng tiền mặt 2021"

VTV.vn - Lễ kích hoạt Sự kiện "Ngày không dùng tiền mặt năm 2021" do Sở Công thương TP Hà Nội tổ chức đã diễn ra sáng nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước