Giới công nghệ Trung Quốc dè dặt trước cơ hội tại Nga

Việt Linh-Thứ ba, ngày 08/03/2022 17:13 GMT+7

VTV.vn - Trước lệnh trừng phạt của phương Tây, nhiều DN quốc tế đã dừng hoạt động tại Nga. Đây được cho là cánh cửa với các tên tuổi Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ.

Chỉ vài ngày sau khi các lệnh trừng phạt được phương Tây áp đặt nhằm vào Nga, Apple, Samsung đều đã quyết định tạm dừng bán sản phẩm tại Nga, cùng với những cái tên khác như các hãng máy tính Dell và HP.

Ở chiều ngược lại, các tên tuổi của Trung Quốc không có ý định rút khỏi Nga - một thị trường công nghệ đang nổi lên tại châu Âu và thế giới.

Điều này làm dấy lên những kỳ vọng, các thương hiệu Trung Quốc có thể vươn lên thống lĩnh thị trường Nga, khi các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn để ngỏ cho việc xuất khẩu các thiết bị tiêu dùng như điện thoại và máy tính. Tuy nhiên các doanh nghiệp Trung Quốc cũng chưa cho thấy tín hiệu nào về tham vọng này.

Giới công nghệ Trung Quốc dè dặt trước cơ hội tại Nga - Ảnh 1.

Xiaomi hiện đang là tên tuổi nổi bật nhất của Trung Quốc thâm nhập thị trường Nga khi xếp thứ 2 trong mảng điện thoại. (Ảnh: ZUMA Press)

"Đây là một điều kiện tốt, nhưng vẫn còn nhiều rào cản khác và mọi thứ vẫn là không dễ dàng. Các công ty Trung Quốc cũng không mong muốn rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung hay không thể thu được tiền về", ông Tarun Pathak, chuyên gia phân tích thuộc hãng tư vấn Counterpoint, nhận định.

Theo các chuyên gia, các khó khăn với giới công nghệ Trung Quốc tại Nga hiện nay đến từ nhiều phía, như tắc chuỗi cung ứng, tỷ giá đồng Ruble liên tục lao dốc, hay việc nhiều ngân hàng Nga bị cấm vận, ảnh hưởng đến dòng tiền.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là nguy cơ về pháp lý. Các lệnh cấm vận hiện nay với Nga khá tương đồng với việc Mỹ trừng phạt ông lớn Huawei, trong đó ngay cả công ty Trung Quốc cũng không thể bán thiết bị và linh kiện cho Huawei nếu có sử dụng công nghệ Mỹ - vốn rất phổ biến trong giới công nghệ toàn cầu hiện nay.

Báo cáo phân tích của hãng nghiên cứu Gavekal Dragonomicsác cho biết, công ty Trung Quốc sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng nếu vi phạm các lệnh trừng phạt. Quy mô của thị trường Nga sẽ là không đủ lớn để họ chấp nhận rủi ro bị cấm cửa khỏi các nước phát triển.

Dù nhiều tiềm năng, nhưng hiện Nga mới chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng tiêu thụ điện thoại và máy tính cá nhân trên toàn cầu. Xiaomi hiện đang là tên tuổi nổi bật nhất của Trung Quốc thâm nhập thị trường Nga khi xếp thứ 2 trong mảng điện thoại, chỉ đứng sau Samsung nhưng vượt Apple.

Người Nga trước cú sốc kinh tế từ làn sóng trừng phạt Người Nga trước cú sốc kinh tế từ làn sóng trừng phạt

VTV.vn - Nền kinh tế Nga đã phải đối mặt với làn sóng trừng phạt chưa từng có từ Mỹ và phương Tây. Các đòn trừng phạt tạo nên cú sốc không nhỏ cho kinh tế Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước