Giới công nghệ Việt làm việc xuyên Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/02/2019 10:17 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm gần đây, trước sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng công nghệ, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, người làm ngành công nghệ đã phải làm việc xuyên Tết.

Hỗ trợ 10.000 đồng, thậm chí là 30.000 đồng cho mỗi đơn hàng là cách các hãng khuyến khích tài xế công nghệ đổ ra đường giao đồ ăn dịp Tết.

Trong dịp Tết, hầu như ngày nào nhiều tài xế công nghệ cũng "mua đồ ăn, giao đồ uống" cho khách hàng, bất chấp việc làm ngày Tết gặp không ít bất tiện.

Một số công ty khởi nghiệp như ứng dụng bán vé địa điểm du lịch nước ngoài, việc làm xuyên Tết thậm chí là đương nhiên.

Hiện Việt Nam có khoảng 15.000 ứng dụng công nghệ tiện ích. Công nghệ đang làm mờ khoảng cách của việc, kể cả quan điểm Tết là để ăn chơi, nghỉ ngơi. Với những người làm khởi nghiệp công nghệ, điều quan trọng là cần có tư duy toàn cầu, sẵn sàng hội nhập, làm việc theo thời gian biểu của quốc tế... để đổi lấy thành công đường dài.

Ngắm biệt thự của các tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới Ngắm biệt thự của các tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

VTV.vn - Nhiều "ông trùm" trong làng công nghệ có sự khởi đầu khá khiêm tốn như thành lập công ty trong nhà để xe và ngủ tại chính văn phòng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước