Giới đầu tư đại lục đua nhau bán tháo nhà tại Hong Kong (Trung Quốc)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/04/2020 09:10 GMT+7

VTV.vn - Gặp khó khăn tài chính khi GDP Trung Quốc lao dốc, hàng loạt nhà đầu tư đại lục bán tháo bất động sản tại Hong Kong, đẩy giá nhà đặc khu này giảm mạnh.

Theo thông tn trên tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng, nhiều nhà đầu tư đại lục hiện đang rơi vào cảnh thiếu hụt nguồn tiền mặt, do đó sẵn sàng bán bất động sản ở Hong Kong với mức giá rẻ hơn bình thường. 

Theo Savills, giá nhà cao cấp đã giảm trung bình từ 5-7%. Bên cạnh đó, người Trung Quốc cũng ngừng mua bất động sản tại Hong Kong. Số lượng nhà hợp pháp để mua bán đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 42 căn trong vào tháng 3.

Giao dịch bất động sản ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm 80#phantram Giao dịch bất động sản ở các thành phố lớn của Trung Quốc giảm 80#phantram

VTV.vn - Theo Công ty nghiên cứu bất động sản CRIC, tháng 2/2020, giao dịch bất động sản tại 27 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước