Giới đầu tư quốc tế mạnh tay mua trái phiếu Chính phủ Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/09/2018 09:24 GMT+7

VTV.vn - Theo CNBC, hiện trái phiếu Trung Quốc được đánh giá là “hầm trú ẩn” với các nhà đầu tư nước ngoài giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng.

Giá trị nắm giữ trái phiếu Chính phủ Trung Quốc trong tay các nhà đầu tư nước ngoài đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ Nhân dân tệ (146 tỷ USD) vào tháng 8, trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng cánh cửa tiếp cận thị trường trái phiếu Chính phủ cho các nhà đầu tư quốc tế.

Theo dữ liệu từ Công ty Lưu ký và Thanh toán Trung ương Trung Quốc - trung tâm thanh toán trái phiếu chính của nước này - các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Trung Quốc thêm 53,9 tỷ Nhân dân tệ trong tháng 8 so với cùng kỳ trước đó, nâng tổng mức nắm giữ lên 1,03 nghìn tỷ Nhân dân tệ.

Cũng trong tháng 8, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố nhà đầu tư nước ngoài sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng đối với phần lãi thu được từ trái phiếu Chính phủ nước này trong 3 năm.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh” năm 2017 Trung Quốc dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh” năm 2017

VTV.vn - Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch ứng phó biến đổi khí hậu, khi có năm thứ 2 liên tiếp là nước dẫn đầu thế giới về phát hành “trái phiếu xanh”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước