Giới sản xuất ô tô Đức có thể thiệt hại 7 tỷ USD/năm do thuế quan của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/02/2019 10:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trong khi quan hệ thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu ấm lên thì mối liên hệ giữa Mỹ với châu Âu lại đang bế tắc trước nguy cơ Mỹ áp thuế mặt hàng ô tô từ Đức.

Các số liệu cho thấy, 3 nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Đức là Volkswagen, BMW và Daimler có thể sẽ chịu thiệt hại tới 7 tỷ USD/năm, nếu Mỹ tiến hành áp thuế. Thậm chí, hiệp hội ô tô Đức còn đưa ra dự báo bi quan rằng, lượng ô tô từ Đức nhập vào Mỹ có thể giảm đến 1 nửa trong 10 năm tới do tác động từ mức thuế này.

Tổng thống Donald Trump hiện vẫn đang xem xét khả năng áp thuế, dựa trên báo cáo của Bộ Thương mại.

Mercedes-Benz gia nhập thị trường xe ô tô điện Mercedes-Benz gia nhập thị trường xe ô tô điện WSJ: Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Đức đề xuất bỏ các biểu thuế nhập khẩu xe Mỹ WSJ: Các nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Đức đề xuất bỏ các biểu thuế nhập khẩu xe Mỹ Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế đối với ô tô nhập từ châu Âu Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế đối với ô tô nhập từ châu Âu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước