Giới siêu giàu đã che giấu hơn 20% thu nhập với Sở Thuế vụ Mỹ

VTV Digital-Thứ tư, ngày 24/03/2021 06:31 GMT+7

VTV.vn - Nghiên cứu được thực hiện bởi Sở Thuế vụ Mỹ cho biết, khoảng hơn 20% thu nhập của nhóm người siêu giàu tại Mỹ đã không được báo cáo cho cơ quan thuế.

Theo dữ liệu mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố cuối tuần trước, bất chấp đại dịch COVID-19, 1% những người giàu nhất nước Mỹ đã có tài sản ròng tăng 4 nghìn tỷ USD trong năm 2020. Tuy nhiên, một phần đáng kể thu nhập của nhóm người siêu giàu này lại không bị đánh thuế do các biện pháp che giấu một cách tinh vi.

Các chuyên gia cho rằng, trong khi nhiều khoản thu, bao gồm tiền lương, được tự động báo cáo cho Sở Thuế vụ và dễ dàng được thống kê bằng các cuộc kiểm toán cơ bản, lợi nhuận của doanh nghiệp tư nhân và các quan hệ đối tác đầu tư phức tạp lại khó theo dõi hơn rất nhiều.

Việc thu tất cả thuế từ nhóm 1% những người giàu nhất nước Mỹ sẽ giúp Bộ Tài chính nước này có thêm ít nhất 175 tỷ USD mỗi năm.

Giới siêu giàu châu Á đổ xô đầu tư vào các công ty chuyên đi thâu tóm Giới siêu giàu châu Á đổ xô đầu tư vào các công ty chuyên đi thâu tóm

VTV.vn - Theo Bloomberg, lãi suất thấp đang thúc đẩy giới siêu giàu châu Á đổ xô đầu tư vào những công ty chuyên đi thâu tóm (SPAC).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước