Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào?

Như Anh-Thứ năm, ngày 14/07/2022 09:32 GMT+7

VTV.vn - Thế hệ Z đang giàu lên theo cách của riêng họ. Nhưng cách họ chi tiêu số tài khoản kếch xù có gì đáng chú ý?

Người trẻ tuổi không mấy ai có quá nhiều tiền. Còn những tỷ phú, triệu phú trên thế giới thường đã ở tuổi trung niên trở lên. Vì vậy, sẽ thật tuyệt vời nếu tiền bạc đi kèm với tuổi xuân. Những người tỷ phú, triệu phú thế hệ Z (Gen Z) đang chi tiêu thế nào khi tài khoản ngân hàng có quá nhiều số 0?

Nhắc đến những tỷ phú thế hệ Gen Z, không thể bỏ qua hai chị em dòng họ Andresen ở Na Uy. Alexandra và Katharina Andresen, 24 và 25 tuổi, sở hữu mỗi người 1,2 tỷ USD. Tài sản của chị em nhà Andresen đến từ cổ phần của đế chế kinh doanh gia đình.

Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 1.

Katharina Andresen và Alexanda Andresen đến từ gia đình giàu thứ 5 Na Uy

Mặc dầu sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô em gái Alexandra Andresen gây ngạc nhiên khi thừa nhận rằng cô không hề tiêu xài phung phí. Trong một số bài phỏng vấn trên trang web của công ty gia đình, Alexandra nói rằng cô cảm thấy cần có "trách nhiệm" với khoàn thừa kế kếch xù của mình.

"Tôi thường xuyên bỏ tiền vào tiết kiệm. Tôi đổ vào tài khoản tiết kiệm khi nhận được lương, hoặc các phần thưởng bằng tiền mặt tại các sự kiện, hoặc khi ai đó tặng tôi tiền trong ngày sinh nhật. Nhờ đó mà tôi có thể tự mua các món đồ mình muốn, mà không cần phải xin bố mẹ" - Alexandra cho hay.

Mặc dầu vậy, với việc sinh ra một gia đình là tập đoàn giàu thứ 5 Na Uy, thì không ngạc nhiên khi cả hai chị em nhà Andresen đều có cuộc sống thượng lưu - đặc biệt là cô chị Katharina. Instagram của cô nàng này tràn ngập những bức ảnh du lịch tới những địa điểm sang trọng, hay những món đồ hiệu xa xỉ.

Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 2.

Katharina Andresen sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới nữ tỷ phú tự thân Kylie Jenner - cô nàng nổi tiếng của nhà Kardashian. Sinh năm 1997 nhưng đã có trong tay cả một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng và khối tài sản lên tới 1 tỷ đô, Kylie Jenner rất biết cách để "tiền đẻ ra tiền" khi chọn lĩnh vực bất động sản để đầu tư.

Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 3.

Kylie Jenner của nhà Kardashian thường xuyên mua bán bất động sản ở những khu hạng sang tại California

Kylie đã mua rất nhiều bất động sản, trong đó có cả các mảnh đất trống ở những vị trí tiềm năng, và sau đó kiếm được hàng triệu USD khi bán lại các bất động sản này. Đỉnh điểm là năm 2020, Kylie Jenner bỏ ra 15 triệu USD để mua lại một miếng đất rộng hơn 20 nghìn mét vuông ở California và kì vọng sẽ bán được giá sau khi khu vực xung quanh trở thành một khu vực thu hút dân cư và những người giàu có.

Có thể nói thế hệ Gen Z lớn lên cùng với sự phát triển của tiền kĩ thuật số, trong đó điển hình là đồng Bitcoin. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi có những triệu phú Gen Z kiếm được khối tài sản hàng triệu USD từ việc đầu tư Bitcoin. Trong danh sách những triệu phú Gen Z trẻ nhất, cái tên Erik Finman thu hút nhiều sự chú ý khi tích luỹ được số tài sản lên tới gần 5 triệu USD năm tròn 18 tuổi. Khi còn là một cậu bé, Finman đã xin 1.000 USD của mẹ để mua 401 đồng bitcoin. 8 năm sau, số bitcoin đó có giá trị hơn 4,8 triệu USD. 

Vốn là dân "công nghệ", khi sở hữu số tiền lớn, Finman đã đầu tư vào một công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon hoạt động trong lĩnh vực tiền số và ví điện tử. Nhưng cậu cũng giống như bao người trẻ khác, đã dùng một phần tài sản của mình cho việc du lịch.

"Tôi đã đặt chân tới Dubai, Hồng Kông, Bắc Kinh, London, Praha, Sydney, Melbourne, Vienna, Stockholm. Kể cả trước khi thành tỷ phú, tôi đã luôn mơ ước được du lịch thoả thích" - Erik Finman chia sẻ với báo BusinessofBusiness.

Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 4.

Erik Finman trở thành triệu phú năm 18 tuổi nhờ đầu tư Bitcoin.

Theo trang web Under30CEO, khi nhìn vào cách mà các triệu phú, tỷ phú Gen Z tiêu tiền, có rất nhiều điều đáng ngạc nhiên.

Tiết kiệm

Rất nhiều triệu phú trẻ tuổi đã chọn cách tiết kiệm tiền. Theo một nghiên cứu, trung bình mỗi triệu phú trẻ tiết kiệm 64% khoản tiền họ làm ra. Đây cũng là cách để các triệu phú này đầu tư quay vòng và phát triển doanh nghiệp của riêng mình.

Đầu tư đa kênh

Các triệu phú trẻ cũng thích đầu tư - đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Bất động sản có nhiều ưu điểm như dòng tiền, lợi thế về thuế, và đòn bẩy. Họ cũng có xu hướng đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp. Các quỹ chỉ số này có lợi nhuận cao và chi phí thấp, với khả năng tăng tài sản lên đáng kể. Trung bình, các triệu phú trẻ tuổi dành ra 10,5 tiếng đồng hồ mỗi tháng để lên kế hoạch và đầu tư tài sản.

Cuối cùng, kênh tiền số và NFTs đã trở thành một bệ phóng mới cho những triệu phú và tỷ phú Gen Z. Lớn lên cùng công nghệ, đây chính là thế hệ tương lai có thể kiếm lời nhiều nhất từ công nghệ. Thậm chí, có những trường hợp đã bỏ túi 1 triệu USD đầu tiên khi còn chưa kịp rời ghế trường trung học. Benyamin Ahmed, một cậu học sinh 12 tuổi đến từ London, đã tạo ra những tác phẩm NFT nguyên bản, và kiếm được 1 triệu USD từ các tác phẩm của mình.

Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 5.

Benyamin Ahmed kiếm được 1 triệu đô la Mỹ nhờ sở thích vẽ tranh số của mình

Hoặc Victor Langlois, một hoạ sĩ 19 tuổi, đã kiếm gần 50 triệu USD cũng từ các tác phẩm NFT của mình.

Giới siêu giàu Gen Z tiêu tiền như thế nào? - Ảnh 6.

Victor Langlois bỏ túi gần 20 triệu đô la Mỹ năm 19 tuổi từ những tác phẩm NFT độc đáo của mình

Theo chuyên trang tài chính CNBC, những triệu phú, tỷ phú trẻ tuổi này, sẽ có thói quen đầu tư và tiêu tiền hơi khác biệt so với thế hệ millenial trước đó. Một điểm thú vị nữa, là một khảo sát đã chỉ ra, trong khi chỉ hơn 50% số người được hỏi thuộc thế hệ millenial tin rằng sau này họ sẽ trở nên giàu có, thì có tới 72% số người thuộc thế hệ Z tỏ ra tự tin rằng tương lai họ sẽ sở hữu khối tài sản lớn.

Nguồn: CNBC, BusinessofBusiness, Forbes, Business Insider 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước