Go-Jek bị từ chối đăng ký hoạt động ở Phillipines

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 10/01/2019 17:05 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Cơ quan quản lý vận tải Phillipines vừa từ chối đơn đăng ký hoạt động dịch vụ gọi xe của Go-Jek tại quốc gia này.

Cụ thể, Velox Technology Phillipines, một đơn vị của Go-Jek đã bị bác đơn đăng ký trở thành dịch vụ gọi xe mới nhất. 

Theo hiến pháp Phillipines, giới hạn quyền sở hữu nước ngoài là 40% nhưng Velox hiện thuộc sở hữu hoàn toàn của Go-Jek. Trang tin Reuters nhận định động thái này là thử thách không nhỏ trong kế hoạch mở rộng thì trường Đông Nam Á của Go-Jek.

Allianz sẽ đầu tư 35 triệu USD vào công ty xe ôm công nghệ Go-Jek Allianz sẽ đầu tư 35 triệu USD vào công ty xe ôm công nghệ Go-Jek Cuộc so găng 'kẻ tám lạng, người nửa cân' giữa Grab và Go-Jek Cuộc so găng "kẻ tám lạng, người nửa cân" giữa Grab và Go-Jek Dịch vụ gọi xe Go-Jek mở rộng thị trường Dịch vụ gọi xe Go-Jek mở rộng thị trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước