Gói tín dụng 100.000 tỷ cho nông nghiệp không phải từ ngân sách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/03/2017 16:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Gói tín dụng 100.000 tỷ đồng hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp không phải từ ngân sách, hoàn toàn khác gói 30.000 tỷ để đầu tư nhà ở.

Đây là khẳng định mới đây của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về việc Chính phủ sẽ dành gói tín dụng 100.000 tỷ hỗ trợ DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, vốn được nhiều doanh nghiệp quan tâm. 

Gói 100.000 tỷ này không phải là gói tái cấp từ vốn ngân sách Nhà nước, mà Ngân hàng Nhà nước phải chủ trì, chủ động giao nhiệm vụ cho các ngân hàng thương mại dành một gói tín dụng với lãi suất thấp hơn so với lãi suất thông thường từ 0,5 - 1,5% để tạo điều kiện cho các DN vay đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, chủ trương là xã hội hóa đầu tư hạ tầng, xã hội hóa đầu tư vốn, đầu tư tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước