GDP của Anh có thể suy giảm 30% do đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/04/2020 17:39 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh có thể giảm tới 30% trong quý II/2020 do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo tờ The Times, phát biểu sau khi một số bộ trưởng kêu gọi chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa ở Anh từ tháng 5 tới, ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak đã đưa ra nhận định này. Các nguồn tin chính giới cho rằng, chính phủ đang xem xét gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại thêm 3 tuần và sau đó, nước này mới có thể bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa.

Trước đó, Cơ quan Kiểm soát tài chính Anh đã đưa ra những biện pháp tạm thời nhằm giúp doanh nghiệp huy động vốn một cách nhanh chóng để vượt qua cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19. Cơ quan này cho rằng, nhiều doanh nghiệp có thể sẽ tìm đến các thị trường vốn để huy động tiền nhằm hỗ trợ cho đà phục hồi sắp tới. Tuy nhiên, do lệnh đóng cửa, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn cần thiết từ các cổ đông.

Anh có nguy cơ trở thành điểm nóng nhất châu Âu về dịch COVID-19 Anh có nguy cơ trở thành điểm nóng nhất châu Âu về dịch COVID-19

VTV.vn - Các chuyên gia y tế cảnh báo nước Anh đang đứng trước nguy cơ trở thành điểm nóng nhất châu Âu về dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước