Hạ lãi suất nhằm kích thích tăng trưởng

Chí Sơn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 20:39 GMT+7

VTV.vn - Bắt đầu từ ngày mai (10/7), lãi suất cho vay ngắn hạn sẽ được Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh giảm 0,5% nhưng lãi suất tiền gửi vẫn sẽ được giữ nguyên.

Điều này có nghĩa là lợi ích của người gửi tiền vẫn được giữ nguyên, còn người đi vay, doanh nghiệp sẽ có thêm được nguồn vốn vay giá rẻ hơn trước. Giảm lãi vay là một trong những yếu tố ảnh hưởng tích cực trực tiếp đến giá thành sản phẩm và gián tiếp đến sức mua của toàn xã hội. Tăng trưởng kinh tế qua đó cũng sẽ được hỗ trợ tích cực hơn bởi nguồn vốn tín dụng đã hợp lý hơn.

Thông tin lãi suất cho vay sẽ giảm thêm 0,5% từ ngày mai thực sự là một tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Chi phí sản xuất sẽ rẻ hơn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ lớn hơn là những điều mà nhiều doanh nghiệp có thể đo đếm được từ việc hạ lãi suất cho vay.

Quyết định hạ lãi suất lần này của Ngân hàng Nhà nước có một điểm đáng lưu ý là chỉ hạ lãi suất cho vay, còn lãi suất huy động vẫn được giữ nguyên. Vì thế, lợi ích của người gửi tiền vẫn được đảm bảo, còn người đi vay thì có lợi hơn trước dù các biến số như lạm phát, tỷ giá và việc tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ cũng đang gây một áp lực lớn lên chính sách tiền tệ trong nước. Đầu vào giữ nguyên, trong khi đầu ra giảm cũng là một áp lực lớn đối với hệ thống ngân hàng.

Với dư nợ hiện nay khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, việc giảm 0,5% lãi suất của ngành ngân hàng sẽ giúp cho cả nền kinh tế tiết giảm được trên 27,5 nghìn tỷ đồng. Đây là những con số rất có ý nghĩa trong bối cảnh các dư địa cho tăng trưởng không dư dả như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước