Hà Lan có thể trưng cầu dân ý về Hiệp định Thương mại EU - Canada

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/11/2016 15:02 GMT+7

VTV.vn - Các nhà hoạt động Hà Lan cho biết đã thu thập được gần 2/3 số chữ ký cần thiết để buộc Chính phủ phải tổ chức trưng cầu dân ý về Hiệp định Thương mại EU - Canada.

Trong năm qua, các nhà hoạt động đã thu thập được gần 200.000 chữ ký ủng hộ cam kết sẽ kiến nghị cho một cuộc trưng cầu dân ý về Thỏa thuận Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA) một khi Quốc hội Hà Lan phê chuẩn.

Các nhóm phong trào quần chúng ở Hà Lan đang kêu gọi trưng cầu dân ý về việc liệu Quốc hội nước này có nên thông qua CETA cũng như Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Mỹ hay không. Bởi cho rằng đây là những hiệp định chủ yếu phục vụ lợi ích của các nhà đầu tư và công ty lớn thay vì chú trọng đến vấn đề khí hậu và tăng trưởng bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước