Hà Lan thiệt hại ít nhất 150 triệu Euro do bê bối trứng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/08/2017 13:52 GMT+7

Trứng nhiễm chất độc bị tiêu hủy tại một trang trại ở Hà Lan. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Vụ bê bối trứng nhiễm Fipronil đã khiến các doanh nghiệp và nông dân Hà Lan thiệt hại ít nhất 150 triệu Euro.

Giới chức Hà Lan cho biết, thiệt hại mà các doanh nghiệp và người nông dân nước này phải hứng chịu từ vụ bê bối trứng nhiễm Fipronil ít nhất là 150 triệu Euro (tương đương 176 triệu USD). Con số này còn có thể tăng thêm.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/8, Hàn Quốc đã xác nhận một số sản phẩm trứng của nước này đã bị nhiễm loại thuốc trừ sâu trên không rõ nguyên nhân. Ba nhà bán lẻ lớn là Homeplus, Lotte Mart và E-Mart đã thông báo sẽ ngừng bán các sản phẩm trứng đến khi nào kết quả kiểm tra được Chính phủ công bố.

Thêm một quốc gia châu Âu phát hiện “trứng bẩn” Thêm một quốc gia châu Âu phát hiện “trứng bẩn” Anh thu hồi sản phẩm trứng nghi nhiễm Fipronil Anh thu hồi sản phẩm trứng nghi nhiễm Fipronil Châu Âu giận dữ vì vụ bê bối trứng gà nhiễm hóa chất Châu Âu giận dữ vì vụ bê bối trứng gà nhiễm hóa chất

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước