Hà Nội: 16.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi

Dương Hương (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 13/01/2015 13:59 GMT+7

Thị trường Tết Nguyên đán tại Thủ đô sẽ được cung ứng 185 triệu lít bia, 6 triệu lít rượu, trên 30.000 tấn bánh mứt kẹo, 16,5 triệu lít sữa, trị giá 16.000 tỷ đồng.

Đó là công bố tại Hội nghị tổng kết ngành Công Thương Hà Nội sáng nay (13/1). Sở Công thương Hà Nội khẳng định, số hàng dự trữ trên sẽ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng tháng Tết, dự đoán tăng 15 - 18% do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài. Đáng chú ý, khoảng 70% hàng Tết là hàng Việt Nam. Riêng lượng hàng bình ổn giá đạt 500 tỷ đồng.

Ngành Công thương Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức 7 điểm hội chợ Tết kết hợp bình ổn giá, diễn ra lần lượt từ 7/2 - 15/2 tại 7 quận, huyện; sẽ có 150 chuyến bán hàng Tết lưu động, hàng bình ổn giá được đưa về khu vực nông thôn, khu công nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước