Hà Nội bảo đảm cao nhất nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết

VTV Digital-Thứ ba, ngày 09/11/2021 10:04 GMT+7

VTV.vn - Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, TP Hà Nội đã chuẩn bị hàng chục nghìn tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm.

TP Hà Nội đã chuẩn bị hàng chục nghìn tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm với tổng giá trị 39.000 tỷ đồng, bảo đảm không đứt gãy nguồn cung hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội bảo đảm cao nhất nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết - Ảnh 1.

Hà Nội bảo đảm cao nhất nguồn cung hàng hóa trong dịp Tết. Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí.

Sở Công Thương Hà Nội dự tính sẽ có khoảng 100 nghìn tấn thịt các loại hơn 450 nghìn tấn rau củ, trái cây và hàng chục nghìn tấn bánh kẹo… đảm bảo cao nhất cung ứng đủ hàng hoá cho người dân Thủ đô vào dịp cuối năm.

Bà Trần Thị Phương Lan - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay: "Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch nhằm đảo bảo hàng hoá Tết với 11 mặt hàng thiết yếu ước tính trị giá khoảng 39 nghìn tỷ đồng. TP Hà Nội sẽ triển khai một cách đồng bộ, đảm bảo nhu cầu hàng hoá phục vụ nhân dân trong dịp cuối năm".

Cùng với đó, Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ Sở Công Thương các tỉnh, để chủ động nắm nguồn cung đối với các mặt hàng thiết yếu và sẵn sàng đưa nguồn cung về Hà Nội, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong dịp Tết của nhân dân Thủ đô.

Hà Nội không để khan hàng, sốt giá dịp Tết Hà Nội không để khan hàng, sốt giá dịp Tết

VTV.vn - Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2022, ngành công thương Hà Nội sẽ chủ động nguồn hàng, không để xảy ra khan hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước