Hà Nội: Dự định chi 80 tỷ đồng làm đường nội khu, người dân bất bình

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/12/2017 10:17 GMT+7

VTV.vn - Người dân ở quận Thanh Xuân cho rằng, UBND quận dự định bỏ ra cả trăm tỷ đồng chỉ để làm hơn 200m đường là quá lãng phí.

Những ngày gần đây, người dân quận Thanh Xuân (Hà Nội) xôn xao về thông tin UBND quận dự định bỏ ra khoảng 80 tỷ đồng tiền ngân sách để mở một tuyến đường nội bộ chỉ dài vài trăm mét.

Người dân ở quận Thanh Xuân cho rằng, bỏ cả trăm tỷ đồng chỉ để làm hơn 200m đường là quá lãng phí, vì hiện khu này đã có đường đi lại thuận tiện, ô tô tới tận cửa.

Theo thông tin về dự án đường nội khu vừa được UBND quận Thanh Xuân công bố. Một đầu tuyến đường nối với đường Nguyễn Trãi, đầu kia là ngõ 12, ra đường Khuất Duy Tiến. Một đầu ra ngay trước cửa hầm chui, một đầu thì đấu vào nút lên đường cao tốc trên cao.

Chưa kể, tuyến ngõ 12 này đang đi nhờ trên đất một khu tập thể, là ngõ cụt, chiều rộng chỉ 4 m, nếu kết nối thông hai đầu sẽ gây ra ùn tắc và có thể mất an toàn giao thông.

Hơn nữa, người dân cho biết, ngay từ đầu, quy hoạch tuyến đường này chưa minh bạch. Nói là quy hoạch từ 2013, nhưng không người dân nào biết về dự án.

Các hộ dân cho biết đã nhiều lần gửi kiến nghị lên UBND quận Thanh Xuân, chỉ ra hàng chục điểm bất cập nếu mở tuyến đường nội đô này, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng về mục đích mở đường. Phóng viên VTV cũng đã nhiều lần liên hệ với đại diện quận Thanh Xuân về phản ánh của người dân, song lãnh đạo quận đều có lý do bận việc để từ chối làm việc.

Hà Nội chi cả trăm tỷ mở đường nội bộ ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến? Hà Nội chi cả trăm tỷ mở đường nội bộ ở ngõ 12 Khuất Duy Tiến?

VTV.vn - Nhiều hộ dân kiến nghị cho rằng, việc mở đường từ ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến ra đường Nguyễn Trãi, gây lãng phí ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước