Hà Nội tăng 10 - 15% dự trữ hàng hóa dịp Tết 2019

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/10/2018 15:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - UBND TP Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 dự kiến tăng 10 - 15%.

Hiện đã có 18 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình bình ổn thị trường đưa hàng hóa tới 10.428 điểm bán hàng phục vụ nhân dân.

Các điểm bán hàng bình ổn của doanh nghiệp bắt buộc phải treo biển nhận diện theo mẫu quy định. Ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết năm 2019 đạt 28,5 nghìn tỷ đồng.

Hơn 30.000 vé tàu Tết 2019 đã được bán Hơn 30.000 vé tàu Tết 2019 đã được bán

VTV.vn - Năm nay là năm thứ 5 ngành đường sắt triển khai bán vé tàu điện tử. Hành khách đã dần quen và chọn lựa hình thức mua vé tiện lợi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước