Hà Nội xây dựng 2 kịch bản kinh tế trong nửa cuối năm 2020

Thùy An-Thứ hai, ngày 06/07/2020 11:14 GMT+7

VTV.vn - Cả 2 kịch bản kinh tế mà Hà Nội xây dựng đều đặt chỉ tiêu tăng trưởng khá cao.

Sáng nay (6/7), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã khai mạc kỳ họp thứ 15.

Tại phiên khai mạc, một nội dung rất đáng chú ý là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong đó, căn cứ dự báo tình hình quốc tế, kịch bản tăng trưởng của cả nước, Hà Nội dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

Kịch bản 1: Tăng trưởng Quý III đạt 7,8%, Quý IV đạt 7,4%, tính chung 6 tháng tăng 8,14% và dự báo cả năm đạt 5,4% (tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng cả nước từ 4,4-5,2%).

Kịch bản 2: Tăng trưởng Quý II đạt 6,9%, Quý IV đạt 7,4%, tính chung 6 tháng tăng 7,16% và dự báo cả năm đạt 5,4% (tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng cả nước từ 3,6-4,4%).


Hà Nội xây dựng 2 kịch bản kinh tế trong nửa cuối năm 2020 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Thành phố đã tiên phong đi đầu và cùng với cả nước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, được dư luận thế giới, kể cả những nước phát triển ngưỡng mộ, đánh giá cao, coi Việt Nam là hình mẫu trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.

"Việc chiến thắng được dịch bệnh COVID-19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cho Hà Nội thêm động lực, niềm tin và thêm điều kiện thuận lợi để Thành phố đẩy nhanh quá trình hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội", ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Hà Nội xây dựng 2 kịch bản kinh tế trong nửa cuối năm 2020 - Ảnh 3.

Sáng nay (6/7), Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã khai mạc kỳ họp thứ 15

Nói thêm về nhiệm vụ trong nửa cuối năm 2020, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, càng khó khăn Thành phố càng phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, gương mẫu, đi đầu, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP và Đại hội Đảng toàn quốc.

"Tôi trân trọng đề nghị các đồng chí, các vị đại biểu HĐND TP tiếp tục hiến kế, đóng góp tâm sức, xây dựng nghị quyết HĐND thiết thực, khả thi, đi vào cuộc sống", bà Ngọc nhấn mạnh.

Du lịch Hà Nội bị tác động mạnh bởi COVID-19

Nói về kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm của TP.Hà Nội, theo báo cáo, Tổng thu NSNN trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm ước thực hiện 142.013 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,39% - mức tăng khá cao so với các tỉnh, TP và mức chung của cả nước.

Cụ thể, các nhóm ngành như sau: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,61%; Công nghiệp – xây dựng tăng 5,94%; Dịch vụ tăng 2,59%; Thuế sản phẩm trừ nợ cấp tăng 3,91%.

Hà Nội xây dựng 2 kịch bản kinh tế trong nửa cuối năm 2020 - Ảnh 4.

Du lịch Hà Nội bị tác động mạnh bởi COVID-19

Du lịch chịu tác động mạnh bởi dịch COVID-19. Khách du lịch ước đạt 4,93 triệu lượt, giảm 65,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 18,95 nghìn tỷ đồng, giảm 61,5%. Công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân đạt 31,74%, giảm 38,35 điểm % so với cùng kỳ.

Hôm nay (6/7), khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV Hôm nay (6/7), khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

VTV.vn - Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV diễn ra trong hai ngày 6-7/7 sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề có tác động lớn đến đời sống người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước