Hai hãng bán lẻ của Anh bị cáo buộc bóc lột trẻ em tị nạn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/10/2016 10:14 GMT+7

VTV.vn - Theo điều tra bí mật của BBC, các nhãn hiệu thời trang của Anh đang lợi dụng sức lao động của những trẻ em tị nạn Syria, để giảm tối thiểu chi phí làm ra sản phẩm.

Theo đó, nhiều thương hiệu quần áo nổi tiếng trên thế giới đã đặt xưởng may tại Thổ Nhĩ Kỳ vì lợi thế địa lý và lượng nhân công giá rẻ là người tị nạn từ Syria.

Thâm nhập vào các xưởng may này, các phóng viên điều tra của BBC đã phát hiện ra các công nhân còn ít tuổi đang bị bóc lột sức lao động để làm ra sản phẩm cho hãng thời trang nổi tiếng là Marks&Spencer và nhà bán lẻ trực tuyến Asos. Thậm chí có em còn phải làm việc hơn 12 giờ mỗi ngày. 

Phản hồi trước thông tin trên, các hãng khẳng định điều này đi ngược lại quy định làm việc nghiêm trọng và sẽ có động thái để chấm dứt hoạt động trái phép này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước