Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào khai thác

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/05/2018 22:44 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ chính thức đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ giai đoạn 1 tại TP Hải Phòng vào khai thác.

Đây là cảng lớn nhất khu vực Đình Vũ và là cảng thứ 7 trong hệ thống cảng của Gemadept, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 tấn.

Cảng nước sâu Nam Đình Vũ có diện tích 65ha, cầu tàu dài 1.500m, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, trang thiết bị hiện đại.

Theo dự kiến, trong quí 3 năm nay, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai xây dựng, đến năm 2020 sẽ trở thành cảng biển lớn nhất Đình Vũ - Hải Phòng.

Cảng Nam Đình Vũ ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng, cùng với cảng Nam Hải Đình Vũ, sẽ đưa Gemadept thành nhà khai thác cảng biển lớn hàng đầu tại khu vực Hải Phòng.

Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2018 Hải Phòng giảm phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2018

VTV.vn - Thành phố Hải Phòng sẽ giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cảng Hải Phòng từ đầu năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước