Hai tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới bị kiện 5 tỷ USD vì làm vỡ đập

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 30/11/2015 17:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/11, Bộ trưởng Bộ Môi trường Brazil tuyên bố Chính phủ nước này đang xúc tiến kiện hai tập đoàn khai khoáng BHP Billiton và Vale.

BHP Billiton là tập đoàn khai khoáng lớn nhất thế giới, còn Vale là tên tuổi khổng lồ trong lĩnh vực khai khoáng quặng sắt. Khoản tiền dự kiến hai tập đoàn này phải đối mặt lên tới 5,2 tỷ USD vì những thiệt hại nghiêm trọng mà họ gây ra do làm vỡ đập bùn thải.

Vụ vỡ đập bùn thải do hoạt động khai khoáng của 2 tập đoàn này gây ra đầu tháng 11/2015 đã khiến 60 triệu m3 bùn và chất thải khai khoáng tràn ra khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, 1 ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn và gây ô nhiễm nghiêm trọng ở một con sông. Dòng chất thải này đã lan ra hơn 500km và thâm nhập biển Đại Tây Dương.

Hai tập đoàn trên tuyên bố họ sẽ lập quỹ đền bù thiệt hại và dọn sạch con sông nhưng không nói rõ là bao nhiêu tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước