Hạn chế vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản

Công Tùng - Quang Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/05/2018 16:09 GMT+7

VTV.vn - Ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV - cho rằng, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản giúp thị trường này phát triển bền vững và minh bạch hơn.

Theo lộ trình cắt giảm nguồn vốn tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản, năm 2018, nguồn vốn tín dụng tối đa các ngân hàng rót vào lĩnh vực này là 45%, sau đó giảm còn 40% trong năm 2019.

Để kinh doanh hiệu quả, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chủ động thay đổi chính sách, tích cực huy động nhiều dòng vốn khác, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào vốn ngân hàng.

Theo ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, hàng năm dòng vốn của ngân hàng vào thị trường bất động sản vẫn tăng từ 8-10%. Dư nợ thị trường bất động sản hiện ở mức 471.000 tỷ đồng, chiếm 7% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Việc hạn chế tín dụng vào bất động sản giúp thị trường này phát triển bền vững và minh bạch hơn, đồng thời cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải tự thay đổi.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, để có vốn bằng cách bán sản phẩm hay từ thị trường chứng khoán không phải dễ dàng. Doanh nghiệp cần phải có uy tín trên thị trường với các sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng mới có thể huy động vốn thành công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước