Hàn Quốc cấm huy động vốn bằng tiền ảo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 08:53 GMT+7

Bitcoin hiện là tiền ảo phổ biến nhất thế giới. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Giới chức tài chính Hàn Quốc vừa tuyên bố cấm huy động vốn qua mọi dạng tiền ảo.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết mọi hình thức ICO, phát hành tiền ảo để huy động vốn sẽ bị cấm. Nguyên nhân là việc giao dịch tiền ảo cần được quản lý chặt chẽ hơn.

Vì vậy, bất kỳ tổ chức tài chính và thực thể nào tham gia vào hoạt động ICO sẽ bị "phạt nặng". Tuy nhiên, thông báo không ghi rõ mức phạt. Họ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để bổ sung các chính sách nếu cần thiết. Quyết định cấm ICO được đưa ra khi Chính phủ Hàn Quốc cho rằng các hoạt động như thế này đang làm tăng rủi ro lừa đảo tài chính.

Thị trường tiền tệ thế giới “lao đao” vì cơn sốt tiền ảo Thị trường tiền tệ thế giới “lao đao” vì cơn sốt tiền ảo

VTV.vn - Cơn sốt của các đồng tiền ảo, đặc biệt là đồng Bitcoin là tin tức được giới đầu tư tài chính và đầu tư công nghệ toàn cầu quan tâm nhất trong những ngày qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước