Hàn Quốc là nước đầu tiên đánh thuế robot

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 20:06 GMT+7

Ảnh minh họa: JiEun Maeng

VTV.vn - Khoản thuế thu được sẽ bù đắp cho các khoản thu nhập bị mất khi người lao động dần dần bị thay thế bởi máy móc, cũng như bổ sung vào các quỹ phúc lợi cho người dân.

Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên công bố chính sách đánh thuế đối với robot. Chính sách thuế mới của Hàn Quốc sẽ hạn chế về ưu đãi đối với các khoản đầu tư cho lĩnh vực tự động hóa, sản xuất vận hành bằng robot. Thuế này sẽ được đánh khi các công ty tại Hàn Quốc mua các thiết bị liên quan tới tự động hóa như nhà kho, nhà máy, xưởng sản xuất robot.

Trước đây, các công ty này sẽ được hưởng ưu đãi với mức khấu trừ từ 3% tới 7% thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi chính sách thuế mới có hiệu lực, khoản ưu đãi cho tự động hóa sẽ giảm bớt 2%.

Động thái trên của Hàn Quốc không phải là hình thức ngăn chặn các công ty bước chân vào công nghệ tự động hóa, mà trái lại, nó giống như một sự công nhận chính thức rằng ngành công nghiệp robot đã phát triển tới quy mô đủ lớn để có thể giảm bớt ưu đãi.

Hiện Hàn Quốc là nước có tỷ lệ sử dụng robot trong ngành công nghiệp cao nhất thế giới. Cứ 10.000 lao động sẽ có tới 531 robot. Đi kèm với con số này là tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức cao nhất trong vòng 17 năm.

Luật thuế robot của Hàn Quốc này dự kiến có hiệu lực từ cuối năm 2017.

Robot phục vụ du khách tại sân bay Hàn Quốc Robot phục vụ du khách tại sân bay Hàn Quốc Nền kinh tế tương lai do robot thống trị Nền kinh tế tương lai do robot thống trị Hàn Quốc chú trọng phát triển công nghệ robot Hàn Quốc chú trọng phát triển công nghệ robot

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước