Hàn Quốc: Lạm phát năm 2022 dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong 14 năm

TTXVN-Thứ tư, ngày 22/06/2022 08:13 GMT+7

Lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong gần 14 năm. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Lạm phát toàn phần của Hàn Quốc trong năm nay dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong 14 năm do áp lực lạm phát gia tăng cả từ cung và cầu.

Đây là thông tin vừa được Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đưa ra ngày 21/6.

BoK nhận định có khả năng lạm phát giá tiêu dùng năm nay sẽ vượt mức 4,7% của năm 2008. BoK cũng lưu ý rằng lạm phát dự báo sẽ vượt triển vọng tháng Năm do các điều kiện thay đổi như giá dầu thô toàn cầu tăng.

BoK dự báo lạm phát sẽ vượt xa mức 5% trong thời điểm hiện tại do áp lực tiếp tục cả từ phía cung và cầu, chủ yếu là do giá dầu thô và ngũ cốc toàn cầu tăng cao. Nhu cầu trong nước phục hồi, và sự mất giá của đồng nội tệ so với đồng USD dự báo cũng sẽ góp phần vào làm gia tăng lạm phát.

Tỷ giá hối đoái won/USD kết thúc phiên giao dịch 21/6 ở mức 1.293,6 won đổi 1 USD, tăng 1,2 won so với lúc đóng cửa phiên trước đó. Tỷ lệ này đã phá vỡ mức cao nhất từ đầu năm đến nay trong ngày thứ hai liên tiếp.

Các nhà quan sát đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của BoK trong các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới. Phát biểu với báo giới ở Seoul ngày 9/6 vừa qua, Phó Thống đốc BoK Park Jong-seok đã lưu ý rằng BoK không "hoàn toàn" loại trừ khả năng tăng lãi suất với mức tăng 0,5 điểm phần trăm để chống lạm phát, song mức tăng 0,25 điểm phần trăm hiện tại (tăng dần) là thích hợp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước