Hàn Quốc phạt Google gần 180 triệu USD

VTV Digital-Thứ tư, ngày 15/09/2021 15:23 GMT+7

Văn phòng của Google ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc Ảnh: YONHAP

VTV.vn - Google tuyên bố sẽ kháng án phạt của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC).

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã quyết định phạt tập đoàn công nghệ Google 207,4 tỷ Won, tương đương 177 triệu USD, do tập đoàn này đã buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Samsung chỉ được cài đặt hệ điều hành Android của Google.

Ủy ban Thương mại Công Bằng Hàn Quốc nhận định Google đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường điện thoại di động từ năm 2011 khi cấm các nhà sản xuất điện thoại thông minh cài đặt các phiên bản cải tiến của hệ điều hành Android OS, cũng như không cho phép họ phát triển các phiên bản Android cải tiến riêng.

Google tuyên bố sẽ kháng án phạt của KFTC, đồng thời cảnh báo quyết định từ KFTC sẽ khiến người tiêu dùng mất đi nhiều lợi thế đang được hưởng từ Android.

So với thu nhập hàng quý của Google, số tiền phạt mà KFTC đưa ra chẳng khác nào "muối bỏ bể". Quý trước, Alphabet - công ty mẹ của Google - báo cáo doanh thu 61,88 tỷ USD.

Nhưng quyết định của cơ quan quản lý Hàn Quốc cho thấy Google sẽ còn gặp khó khăn tại thị trường này trong một thời gian dài.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm Apple và Google buộc các nhà phát triển ứng dụng sử dụng các hệ thống thanh toán trên các nền tảng của hai tập đoàn này và thực thi luật từ ngày 14/9.

Google lên kế hoạch rót 1 tỷ Euro vào thị trường Đức Google lên kế hoạch rót 1 tỷ Euro vào thị trường Đức Nikkei: Apple, Google chưa chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam vì COVID-19 Nikkei: Apple, Google chưa chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam vì COVID-19 Doanh thu của Google tăng vọt trong quý 2/2021 Doanh thu của Google tăng vọt trong quý 2/2021

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước