Hàn Quốc sẽ nhập khẩu 1.500 tấn trứng gà tươi trước Tết Nguyên đán

Theo Khánh Ly/TTXVN-Thứ hai, ngày 16/01/2017 06:33 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, việc làm này nhằm ngăn chặn giá trứng leo thang do dịch cúm gia cầm lớn nhất từ trước đến nay tại đây gây ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng.

Để giải quyết tình trạng trên, Hàn Quốc đã tạm thời dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này và thông qua các thỏa thuận nhập khẩu trứng từ Mỹ và Tây Ban Nha.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc dự kiến khoảng 1.500 tấn trứng tươi, tương đương 25 triệu quả trứng sẽ được nhập vào nước này trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 27/1. Trong đó, đợt nhập khẩu 100 tấn trứng tươi đầu tiên từ Mỹ được thông quan tại Sân bay quốc tế Incheon vào ngày 15/1. Đây là lần nhập khẩu trứng tươi đầu tiên từ Mỹ của Hàn Quốc kể từ năm 1999 đến nay.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nỗ lực này sẽ phần nào xoa dịu tình trạng thiếu trứng gà trầm trọng do dịch cúm gia cầm bùng phát tại Hàn Quốc đã buộc nước này phải tiêu hủy một lượng gia cầm kỷ lục, hơn 31 triệu con, trong đó, phần lớn là gà mái đẻ trứng, khiến cho giá trứng ở đây tăng vọt.

Theo công ty nhà nước Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp, ở Hàn Quốc, giá bán lẻ trung bình của 30 quả trứng đã tăng gần 75% lên 9.491 Won (khoảng 8,09 USD) từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 11/2016.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cũng cho biết, ngoài trứng gà tươi, nước này còn dự kiến nhập khẩu 695 tấn các sản phẩm từ trứng như trứng nguyên sấy khô và lòng đỏ trứng đông lạnh trước và sau mùa nghỉ lễ.

Cảnh báo dịch cúm gia cầm gia tăng trên toàn thế giới Cảnh báo dịch cúm gia cầm gia tăng trên toàn thế giới Hàn Quốc: Trứng quý hơn… vàng do cúm gia cầm Hàn Quốc: Trứng quý hơn… vàng do cúm gia cầm Cảnh báo nguy cơ mắc cúm gia cầm dịp lễ Tết Cảnh báo nguy cơ mắc cúm gia cầm dịp lễ Tết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước