Hàn Quốc và Anh hướng tới FTA song phương hậu Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/06/2019 15:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

VTV.vn - Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh vừa tuyên bố đạt được thỏa thuận nguyên tắc về Hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc - Anh.

Cụ thể, hai nước vẫn có thể áp dụng ưu đãi thuế quan với hàng hóa của nhau ở mức độ tương tự hiện nay, nếu Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào. Mặt hàng ô tô và phụ tùng ô tô sẽ được xuất khẩu với mức thuế 0%. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc tại EU, với kim ngạch thương mại song phương đạt 12,24 tỷ USD năm 2018.

Cả London và Seoul đều nhất trí sẽ ký và phê chuẩn FTA này, trước tháng 10 tới, để tránh gián đoạn thương mại hai bên. Lý do vì đây là thời điểm dự kiến diễn ra Brexit. Đây được xem là FTA đầu tiên của Anh với một quốc gia tại châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước