Hàn Quốc xuất khẩu mì ăn liền vượt ngưỡng 400 triệu USD

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 20/12/2018 17:35 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Giới chức Hàn Quốc dự báo xuất khẩu mì ăn liền trong cả năm 2018 sẽ vượt ngưỡng 400 triệu USD.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin sản phẩm mì ăn liền của nước này đang ngày càng được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới, theo đó kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã xác lập kỷ lục mới.

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc dẫn số liệu do Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc công bố ngày 19/12 cho biết tính tới tháng 11 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền của nước này đạt 385 triệu USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn kim ngạch 381 triệu USD xuất khẩu mì ăn liền của cả năm 2017.

Căn cứ mức tăng trưởng gần đây, giới chức Hàn Quốc dự báo xuất khẩu mì ăn liền trong cả năm 2018 chắc chắn sẽ vượt ngưỡng 400 triệu USD.

Trước đó, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc lần đầu vượt ngưỡng 300 triệu USD vào năm 2017. Như vậy, chỉ sau 1 năm, xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đã xác lập kỷ lục mới.

Theo Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc, xu hướng tăng này là do sản phẩm mì ăn liền của Hàn Quốc vẫn tiếp tục được người tiêu dùng tại Mỹ và khu vực Đông Nam Á ưa chuộng.

Tại Mỹ, mì ăn liền của Hàn Quốc được bán rộng rãi ở các trung tâm phân phối lớn và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tại các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, mì ăn liền vị cay của Hàn Quốc đang ngày càng được yêu thích.

Nguy cơ bị bỏng từ mì ăn liền đối với trẻ em Nguy cơ bị bỏng từ mì ăn liền đối với trẻ em

VTV.vn - Mỗi năm có khoảng 10.000 trẻ em bị thương và bỏng phải vào phòng hồi sức vì được cho ăn những loại súp và mì ăn liền khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước