Hãng chế tạo ôtô Mitsubishi cách chức Chủ tịch Carlos Ghosn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/11/2018 06:03 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/11, các nhà lãnh đạo cấp cao của Mitsubishi Motors đã họp khẩn tại Tokyo và quyết định cách chức Chủ tịch của ông Carlos Ghosn.

Thông báo của công ty nêu rõ Tổng giám đốc điều hành Osamu Masuko sẽ tạm thời giữ chức Chủ tịch Mitsubishi. Quyết định này đã chấm dứt vai trò lãnh đạo công ty Mitsubishi của ông Ghosn sau 2 năm nắm quyền. 

Trước đó, ngày 19/11, nhà chức trách Nhật Bản đã bắt giữ ông Ghosn, nhân vật được cho là có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô của đất nước này, với nhiều cáo buộc sai phạm về tài chính. Ban lãnh đạo hãng xe Nissan, một thành viên khác trong liên doanh Nissan - Renault - Mitsubishi sau đó cũng đã bỏ phiếu đồng ý cách chức Chủ tịch của ông Carlos Ghosn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước