Hãng dầu khí Total (Pháp) rút đầu tư tại Iran do cấm vận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/08/2018 11:09 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn năng lượng Total của Pháp đã chính thức rút đầu tư ra khỏi Iran nhằm bảo vệ lợi ích của hãng do lo ngại khả năng bị Mỹ trừng phạt.

Total đã rút khỏi dự án khai thác mỏ khí đốt South Pars 11 sau 2 tháng hãng công bố kế hoạch ngừng đầu tư vào Iran. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới. 

Mỏ South Pars là dự án Total từng đặt nhiều kỳ vọng với bản hợp đồng trị giá 1 tỷ USD được ký năm ngoái. Bản hợp đồng từng đưa Total trở thành công ty năng lượng phương Tây đầu tiên đầu tư vào Iran, sau khi nước này được dỡ bỏ lệnh trừng phạt vào năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước