Hãng General Motors bị phạt 900 triệu USD

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 12:04 GMT+7

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan Công tố Liên bang Mỹ tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến lỗi đánh lửa trên nhiều dòng xe của General Motors.

Hãng xe ô tô lớn nhất nước Mỹ General Motors sẽ phải chịu phạt lên tới 900 triệu USD, do che giấu việc các mẫu xe của hãng bị lỗi công tắc đánh lửa. Theo các Công tố Liên bang Mỹ, hãng General Motors sẽ chịu phạt tiền và được hoãn các hình thức truy tố của cơ quan chức năng nếu tuân thủ và chấp hành nghiêm túc các điều khoản trong vòng 3 năm.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các cơ quan công tố tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến lỗi đánh lửa trên nhiều dòng xe của General Motors, khiến ít nhất 124 người thiệt mạng và 275 người bị thương.

Vào cuối năm ngoái, General Motors từng phải thu hồi 2,6 triệu xe cỡ nhỏ trên toàn thế giới do lỗi công tắc. Một khoản quỹ đặc biệt cũng đã được chính General Motors lập ra, nhằm hỗ trợ những gia đình có người thiệt mạng với số tiền 1 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Từ khóa:

LIÊN BANG MỸ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước